Khánh thành và đưa vào sử dụng cầu đường bộ Bạch Hổ

31/08/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Sáng 31.8, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương.

(TNO) Sáng 31.8, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu đường bộ Bạch Hổ (ảnh) qua sông Hương.

Dự án được khởi công xây dựng ngày 22.9.2009, tại vị trí song song về phía hạ lưu với cầu đường sắt Bạch Hổ, phía bắc nối với đường Lê Duẩn, phía nam nối với đường Bùi Thị Xuân, bắt qua cồn Dã Viên trên sông Hương, có tổng chiều dài 542,5 m, rộng 24,5 m gồm 2 mố và 11 trụ, trên cầu có 6 vọng lâu.

Tổng mức đầu tư là 730,284 tỉ đồng.

Sau gần ba năm xây dựng, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước bốn tháng so với kế hoạch đề ra.

Cầu đường bộ Bạch Hổ hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm cho cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân hiện nay, đồng thời tạo điểm nhấn cho cảnh quan của TP.Huế.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Sông Hương lung linh với đêm hội hoa đăng
>> Lễ hội hoa đăng trên sông Hương
>> Đua thuyền trên sông Hương
>> m vang hào khí Việt bên bờ sông Hương
>> Thắp sáng sông Hương
>> Sạt lở bờ sông Hương
>> Bờ sông Hương sạt lở, người dân tháo chạy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.