Khởi công nhà máy nhiệt điện hơn 1,8 tỉ USD

28/03/2016 11:46 GMT+7

Ngày 27.3, tại xã Phúc Thành (H.Kinh Môn, Hải Dương), Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng phát lệnh khởi công Nhà máy nhiệt điện Hải Dương, công suất 2 x 600 MW.

Ngày 27.3, tại xã Phúc Thành (H.Kinh Môn, Hải Dương), Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng phát lệnh khởi công Nhà máy nhiệt điện Hải Dương, công suất 2 x 600 MW.

Dự án do Tập đoàn JAKS Resource Bhd (Malaysia) cùng đối tác là Công ty hữu hạn Tập đoàn cố vấn công trình điện lực Trung Quốc làm chủ đầu tư theo hình thức BOT; sau khi vận hành 25 năm sẽ chuyển giao lại cho Chính phủ VN. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1,87 tỉ USD này dự kiến sẽ hoàn thành sau 36 tháng xây dựng.
Nhận giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 8.2011 theo hợp đồng BOT với Bộ Công thương VN, rất nhanh sau đó dự án đã được động thổ xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng phải đến tận bây giờ (sau gần 5 năm) nhà máy mới chính thức khởi công do khó khăn trong tìm kiếm nguồn vốn.
Như vậy, cùng với các dự án điện Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 2.2, Mông Dương 2, điện Hải Dương là dự án BOT thứ 4 được triển khai, trong tổng số hàng chục dự án BOT đang “nằm chờ” với số vốn hàng chục tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.