Khởi công xây mới cầu Long Kiểng

10/08/2018 17:35 GMT+7

Gần 7 tháng sau sự cố sập cầu, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 (Sở GTVT TP.HCM) đã chính thức khởi công xây mới cầu Long Kiểng (H.Nhà Bè).

Ngày 10.8, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 (chủ đầu tư) cho biết đã chính thức khởi công xây dựng dự án cầu Long Kiểng sau gần 7 tháng xảy ra sự cố sập cầu.
[VIDEO] Hiện trường vụ sập cầu tháng 12.2017 - Video tư liệu
Dự án bao gồm xây cầu mới dài 318 m, rộng 15 m, gồm 2 làn ô tô, 2 làn xe hai và ba bánh; Đường vào cầu dài 661 m, khổ thông thuyền 5 m x 30 m; Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường phố trên cầu và vỉa hè.
Tổng vốn đầu tư hơn 557 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó chi phí xây dựng hơn 255 tỉ đồng, bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 265 tỉ đồng... Công trình dự kiến thi công trong 16 tháng, sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020.
Ông Vinh thông tin trong quá trình xây cầu mới, người dân vẫn sử dụng cầu tạm. Sau khi cầu mới hoàn thành, cầu tạm sẽ được phá bỏ, góp phần cải thiện tình hình giao thông khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giao thương trong vùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.