Khởi động 'siêu dự án' lọc hóa dầu

16/08/2013 03:00 GMT+7

Ngày 15.8, UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn dầu khí Thái Lan (PTT) tổ chức họp báo về triển khai lập dự án đầu tư Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội (tại Khu kinh tế Nhơn Hội , tỉnh Bình Định).

Theo Phó giám đốc điều hành cao cấp PTT Sukrit Surabotsopon, PTT đã chuẩn bị đội hình chuyên trách thực hiện dự án gồm 20 người. Lực lượng này sẽ phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia cố vấn cho từng mảng công việc để triển khai các bước tiếp theo của dự án, như: nghiên cứu khả thi chi tiết dự án; chiến lược tài chính; nghiên cứu đánh giá tác động đến môi trường, sức khỏe an toàn…

Khởi động
Khu kinh tế Nhơn Hội đã giải phóng mặt bằng để triển khai dự án tổ hợp lọc hóa dầu - Ảnh: Hoàng Trọng

Dự kiến đến tháng 5.2014, sau khi hoàn thành dự án khả thi, PTT và UBND tỉnh Bình Định sẽ trình Bộ Công thương xem xét, thẩm định để trình lên Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Sau đó, PTT tiếp tục chuyển sang giai đoạn hoàn thành thiết kế kỹ thuật tổng thể, thiết kế chi tiết, khởi công xây dựng dự án… và dự kiến đến năm 2020 Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội được đưa vào hoạt động. Vốn đầu tư dự án tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội khoảng 25-30 tỉ USD. Trong đó, PTT sẽ đóng góp khoảng 30-40% tổng số vốn, còn lại sẽ kêu gọi các đối tác tiềm năng cùng tham gia.

TS Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - nhóm trưởng nhóm tư vấn Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội, nhận xét: “Về vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án, tôi nghĩ không thể quy hoạch theo kiểu "tự cấp, tự túc", tiêu thụ sản phẩm theo địa giới hành chính hay tính toán trước của nhà đầu tư mà phải do thị trường quyết định, tức là phải quy hoạch thị trường mở cho sản phẩm dự án”.

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.