Khu công nghệ cao TP.HCM đã xuất khẩu hơn 10 tỉ USD

01/02/2015 06:19 GMT+7

Chiều 31.1, đoàn cán bộ lãnh đạo T.Ư do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu làm việc với Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP).

Chiều 31.1, đoàn cán bộ lãnh đạo T.Ư do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu làm việc với Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP).

Ông Lê Thành Đại, Phó trưởng ban Quản lý SHTP, cho biết trong năm 2014 SHTP thu hút 10 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 2 tỉ USD; giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ hơn 3 tỉ USD, lũy kế giá trị xuất khẩu sau 12 năm hình thành, phát triển đạt hơn 10 tỉ USD. Bình quân 1 ha đất và năng suất 1 lao động tại SHTP tạo ra giá trị xuất khẩu lần lượt gần 30 triệu USD và 150.000 USD mỗi năm.

Ghi nhận những thành tựu của SHTP, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc nâng cao năng suất lao động là hướng đi quan trọng, có vai trò rất lớn đối với tăng trưởng bền vững, hội nhập và cạnh tranh. Trong thời gian tới SHTP cần tiếp tục khuyến khích, tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư cho khoa học - công nghệ thông qua chính sách ưu đãi cụ thể.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.