Khuyến cáo sử dụng thiết bị ghi hình tại Phong Nha - Kẻ Bàng

04/05/2017 07:01 GMT+7

Hôm qua, Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) phát đi thông báo: Từ 10.5, trung tâm quy định khách du lịch không được sử dụng điện thoại, máy ảnh, camera... khi tham gia các hoạt động như đu zipline qua sông Chày, cầu mạo hiểm tại hang Tối và suối Moọc, nếu không có thiết bị chống rơi, chống chìm; hoặc chỉ được sử dụng tại những vị trí không có nguy cơ rơi xuống nước.

Theo thông báo, rất nhiều du khách đánh rơi thiết bị ghi hình, bình quân mỗi ngày có 5 - 10 thiết bị điện tử dùng pin rơi xuống sông; do nước rất sâu (từ 7 - 15 m) và đáy sông có nhiều đá ngầm nên công tác lặn tìm rất khó khăn.
Từ đó, dẫn đến nguy cơ phát tán chất độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước, nhất là khi tình trạng trên tiếp diễn trong thời gian dài. Sau khi nhận thông báo trên, nhiều ý kiến cho rằng trung tâm nên có các thiết bị chống rơi, chống chìm cho thuê; bởi nếu không ghi lại được những khoảnh khắc đẹp sẽ khó thu hút du khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.