Kiểm soát chặt tình trạng tăng giá các khách sạn, nhà hàng mùa lễ hội

28/03/2015 08:59 GMT+7

Ngày 27.3, Sở Công thương Đà Nẵng tổ chức triển khai công tác bình ổn thị trường trong thời gian diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2015 và dịp lễ 30.4 - 1.5 tại Đà Nẵng, với sự tham gia của các cơ quan ban ngành liên quan.

Ngày 27.3, Sở Công thương Đà Nẵng tổ chức triển khai công tác bình ổn thị trường trong thời gian diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2015 và dịp lễ 30.4 - 1.5 tại Đà Nẵng, với sự tham gia của các cơ quan ban ngành liên quan.

 Ông Lữ Bằng, Phó giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường phải kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp khách sạn, nhà hàng, nơi giữ xe, các công ty lữ hành tổ chức tour... tăng giá đột biến không theo quy định. “Khi phát hiện tình trạng tăng giá không đúng quy định (tăng quá 50% so với ngày thường - PV), phải xử phạt ở khung hình phạt cao nhất để có tính răn đe, đồng thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền kịp thời, không để cho du khách đến TP.Đà Nẵng trong dịp lễ bị “chặt chém” về giá cả. Lực lượng quản lý thị trường từ nay đến ngày 1.5 phải làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật để kiểm tra hoạt động về giá ở các khách sạn, nhà hàng, công ty tour...”, ông Bằng nói. Lãnh đạo Sở Công thương cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để du khách, người dân gặp trường hợp “chặt chém” giá cả khi đến Đà Nẵng, có thể phản ánh qua những số này để được giải quyết ngay tại chỗ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.