Kiểm tra việc hàu nuôi bằng vỏ xe cũ

16/04/2016 07:48 GMT+7

Sáng 15.4, lãnh đạo Sở NN-PTNT Thừa Thiên-Huế cùng một số đơn vị chuyên môn làm việc với UBND H.Phú Lộc về việc nuôi hàu bằng vỏ xe cũ tại TT.Lăng Cô (H.Phú Lộc).

Sáng 15.4, lãnh đạo Sở NN-PTNT Thừa Thiên-Huế cùng một số đơn vị chuyên môn làm việc với UBND H.Phú Lộc về việc nuôi hàu bằng vỏ xe cũ tại TT.Lăng Cô (H.Phú Lộc).

Ngay sau buổi làm việc, hai đơn vị trên phối hợp tiến hành kiểm tra thực địa, ghi nhận tình hình. Chi cục Thủy sản tỉnh và Chi cục Bảo bệ môi trường (Sở TN-MT) cũng tiến hành lấy các mẫu liên quan như nguồn nước, vỏ xe cũ mà người dân dùng nuôi hàu, để kiểm nghiệm.
Những ngày gần đây trên các trang thông tin điện tử rộ thông tin cho rằng việc nuôi hàu bằng vỏ xe cũ ở TT.Lăng Cô (H.Phú Lộc) có thể khiến hàu nhiễm chất lưu huỳnh, gây ung thư.
Tuy nhiên, hiện cơ quan chuyên trách chưa khẳng định điều này. “Đây là phương thức nuôi truyền thống mang lại hiệu quả tốt. Từ trước đến nay chưa có khuyến cáo nào về việc con hàu nuôi bằng phương pháp này sẽ gây bệnh, cũng chưa có đánh giá cụ thể vỏ xe cao su làm ảnh hưởng xấu đến môi trường cụ thể như thế nào. Hiện huyện phải chờ kết quả kiểm nghiệm từ cơ quan chức năng, sau đó mới có hướng xử lý”, ông Hồ Trọng Cầu, Phó chủ tịch UBND H.Phú Lộc, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.