Kiến nghị mở rộng QL14E

02/07/2015 06:04 GMT+7

Hôm qua 1.7, tại thị trấn Khâm Đức (H.Phước Sơn, Quảng Nam), Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn ĐBQH Quảng Nam tiếp xúc cử tri địa phương để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9.

Hôm qua 1.7, tại thị trấn Khâm Đức (H.Phước Sơn, Quảng Nam), Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn ĐBQH Quảng Nam tiếp xúc cử tri địa phương để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9.

Một số cử tri phản ánh QL14E là tuyến huyết mạch nối H.Phước Sơn qua Hiệp Đức về trung tâm tỉnh Quảng Nam nên lượng phương tiện lưu thông ngày càng lớn, nhưng đường chật hẹp, không đảm bảo an toàn giao thông. Do đó, các cử tri đề nghị T.Ư sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14E (đoạn từ ngã ba Cây Cốc tại H.Thăng Bình lên H.Phước Sơn).

Nhiều cử tri còn kiến nghị ngành chức năng xây dựng hành lang mềm khu vực đèo Lò Xo giữa Kon Tum và Quảng Nam để hạn chế thương vong nếu xảy ra tai nạn (Thanh Niên đã thông tin về nguy cơ tai nạn trên đoạn đèo này). Bên cạnh đó, một số cử tri còn nêu nguyện vọng nên công nhận dân tộc Bhnoong (một nhánh của người Giẻ Triêng, hiện có khoảng 25.000 người) thành một dân tộc thiểu số của VN. Bởi vì người Bhnoong có chữ viết, có ngôn ngữ, có văn hóa riêng...

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những ý kiến của cử tri; đồng thời đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam sớm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc có ý kiến trình các cấp xem xét. Trước tình trạng hộ nghèo của H.Phước Sơn còn cao, Phó thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương cần nghiên cứu mô hình kinh tế để cải thiện thu nhập cho người dân...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.