Kim ngạch xuất khẩu trái cây ước đạt 2 tỉ USD

03/07/2015 06:07 GMT+7

Theo Bộ NN-PTNT, sau sự kiện vải tươi của VN được xuất khẩu sang hai thị trường khó tính là Mỹ và Úc, mới đây Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chính thức mở cửa cho trái xoài VN.

Theo Bộ NN-PTNT, sau sự kiện vải tươi của VN được xuất khẩu sang hai thị trường khó tính là Mỹ và Úc, mới đây Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chính thức mở cửa cho trái xoài VN.
Theo đó, Bộ Nông lâm thủy sản Nhật Bản đã cấp phép nhập khẩu xoài từ Đồng Nai vào thị trường Nhật. Trước đây, chỉ có duy nhất quả thanh long ruột trắng VN được xuất sang thị trường này. Sau xoài, dự kiến trái thanh long ruột đỏ của VN cũng sẽ được Nhật xem xét để cấp phép nhập khẩu. Tương tự với thị trường Hàn Quốc cũng mới có quả thanh long ruột trắng.
Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Rau quả VN, trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu trái cây đạt gần 700 triệu USD. Với tín hiệu tốt từ các thị trường mới này, theo dự báo của Hiệp hội Rau quả VN, từ nay đến cuối năm, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu trái cây VN đạt 2 tỉ USD là trong tầm tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.