Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm nhất từ năm 2011

29/01/2017 10:18 GMT+7

Tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm mạnh trong ba tháng cuối cùng của năm ngoái do xuất khẩu hạ. Điều này khiến tăng trưởng GDP nước này năm 2016 là thấp nhất từ năm 2011.

AFP trích số liệu Bộ Thương mại Mỹ thông báo hồi cuối tuần này cho biết ước tính ban đầu của GDP giai đoạn tháng 10 đến tháng 12.2016 cho thấy tốc độ tăng trưởng hạ xuống 1,9%, thấp hơn con số 3,5% của quý 3/2016 và chưa đạt kỳ vọng 2,2% của giới phân tích.
Nhìn chung cả năm 2016, kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,6%, giảm 1 điểm phần trăm so với năm 2015.
“Sự giảm tốc của GDP trong quý 4/2016 phản ánh xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng và việc chính phủ giảm chi tiêu”, báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ viết. Xuất khẩu nước này hạ 4,3% trong quý 4/2016 trong khi nhập khẩu tăng 8%. Cộng lại, hai yếu tố trên khiến GDP cùng quý giảm 1,7 điểm. Chi tiêu chính phủ liên bang thì hạ 1,2%.
Tình hình nhập khẩu tăng, xuất khẩu giảm có thể được Tổng thống Mỹ Donald Trump quan tâm. Ông Trump không đồng ý với thực trạng thâm hụt thương mại của Mỹ, từng đe dọa sẽ áp thuế 20% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico.
Tuy vậy, giới phân tích cho rằng tăng trưởng hạ có thể là vì xuất khẩu đậu tương giảm đi sau khi tăng vọt trong quý 3/2016. Họ dự báo tăng trưởng GDP quý 1/2017 ở mức trung bình, có thể là khá tích cực. Thêm vào đó, tin tốt cho kinh tế Mỹ là chi tiêu đầu tư kinh doanh, đầu tư nhà ở và chi tiêu tiêu dùng đang ổn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.