Kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất, giá vàng tiếp tục giảm

27/07/2015 10:24 GMT+7

(TNO) Mở cửa thị trường châu Á sáng nay 27.7, giá vàng giảm nhẹ về mức 1.096 USD/ounce, giảm 3 USD so với phiên đóng cửa cuối tuần trước do áp lực từ đồng USD mạnh lên.

(TNO) Mở cửa thị trường châu Á sáng nay 27.7, giá vàng giảm nhẹ về mức 1.096 USD/ounce, giảm 3 USD so với phiên đóng cửa cuối tuần trước do áp lực từ đồng USD mạnh lên.

Mặt khác, giá vàng giảm vào đầu phiên châu Á theo các nhà phân tích là do nhà đầu tư bán chốt lỗ trước thời điểm cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cũng như nhu cầu từ các thị trường tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ yếu đi.
Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào kết quả cuộc họp chính sách của FED vào ngày 29.7 và số liệu sơ bộ tăng trưởng GDP quý 2 của Mỹ vào ngày 30.7, qua đó có thể tác động lớn đến sự biến động của giá vàng.
Tuần trước, giá vàng thế giới giảm tổng cộng 4,1%, ghi nhận tuần sụt giảm mạnh nhất trong vòng 6 tháng qua.
Còn giá dầu thô trong phiên châu Á sáng nay cũng theo đà đi xuống của phiên cuối tuần trước. Đến 9 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI giao dịch ở mức 48,08 USD/thùng, giảm 6 cent so với giá đóng cửa cuối tuần trước, trong khi dầu thô Brent hầu như không thay đổi, ở mức 54,66 USD/thùng.
Trong tuần qua, dầu thô đã mất 5,4% sau 4 phiên giảm liên tiếp và giảm hơn 20% từ mức cao nhất trong năm nay.
Thị trường dầu thô hiện vẫn chịu khá nhiều sức ép về vấn đề nguồn cung dồi dào, vì khả năng Iran tăng cường xuất khẩu dầu thô ra thế giới. Bên cạnh đó, nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại cũng góp phần gây áp lực giảm lên giá dầu.
Trong sáng nay, mở cửa đầu ngày, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM giảm giá bán ra 50.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua, về mức 33,13 triệu đồng/lượng, trong khi lại điều chỉnh tăng 20.000 đồng/lượng với giá mua vào lên mức 33 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giữ nguyên so với cuối tuần qua. Cụ thể Vietcombank, ACB, Eximbank, BIDV, Sacombank ở mức 21.760 - 21.840 đồng/USD …
Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.673 đồng/USD. Tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.890 đồng/USD, tỷ giá sàn là 21.456 đồng/USD. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước không thay đổi giá mua - bán USD, duy trì ở mức 21.600 - 21.820 đồng/USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.