Lãi suất khó giảm

25/12/2015 06:23 GMT+7

Tại buổi họp báo ngày 24.11, ông Bùi Quốc Dũng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến ngày 21.12, tổng phương tiện thanh toán tăng 13,55% so với cuối năm trước, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Tại buổi họp báo ngày 24.11, ông Bùi Quốc Dũng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến ngày 21.12, tổng phương tiện thanh toán tăng 13,55% so với cuối năm trước, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm khoảng 0,2 - 0,5%/năm. Trong đó, lãi suất ngắn hạn giảm khoảng 0,3%/năm, lãi suất trung và dài hạn khoảng 0,3 - 0,5%/năm, đưa mặt bằng lãi suất giảm khoảng 50%/năm so với thời điểm cuối năm 2011 và hiện ở mức tương đối thấp.
Đáng chú ý, so với đầu năm, tín dụng toàn ngành tăng 17,17%, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ các năm 2011 - 2014, dự kiến cả năm có thể đạt 18%. Đến 30.11, nợ xấu toàn hệ thống đã được đưa về mức 2,72%, hoàn thành mục tiêu đề ra là 3%.
Trả lời câu hỏi lãi suất trong năm 2016 có giảm không, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc NHNN cho hay: “Lạm phát năm 2015 thấp chỉ khoảng 1%, nhưng sang năm 2016 không thể chủ quan bởi giá dầu có thể tăng trở lại, một số mặt hàng do Nhà nước quản lý sẽ được điều chỉnh giá như dịch vụ y tế, giá điện, giáo dục… ảnh hưởng đến lạm phát. Bên cạnh đó hệ thống ngân hàng thương mại hiện vẫn giữ lượng trái phiếu Chính phủ rất lớn. Nhu cầu phát hành trái phiếu Chính phủ trong năm 2016 cũng cao... nên khó có thể giảm lãi suất”.
“Dự kiến mức tăng trưởng tín dụng cho năm tới khoảng 18 - 20%. NHNN tiếp tục triển khai linh hoạt các công cụ về tài chính và tiền tệ và quán triệt phương châm nâng cao vị thế VND”, Phó thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.