Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh do áp lực thanh khoản

18/01/2017 10:09 GMT+7

Theo báo cáo mới nhất của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tuần vừa qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm mới 57.138 tỉ đồng qua kênh thị trường mở (OMO), trong khi lượng vốn đáo hạn trong tuần đạt 22.342 tỉ đồng.

Như vậy, NHNN đã bơm ròng gần 34.800 tỉ đồng qua kênh này. Các chuyên gia cho rằng từ nay đến hết tết âm lịch, thanh khoản hệ thống vẫn trong tình trạng chịu áp lực và tại một số thời điểm vẫn cần sự hỗ trợ nhất định từ NHNN.
Lãi suất liên ngân hàng tăng tuần thứ hai liên tiếp, với biên độ tăng từ 0,39% - 0,59%. Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tăng 0,59%, đạt mức 4,99%/năm, kỳ hạn 1 tuần tăng 0,52%, đạt mức 5,05%/năm, kỳ hạn 2 tuần tăng 0,39% đạt mức 5,07%/năm. So với lãi suất liên ngân hàng thấp kỷ lục thời điểm giữa tháng 10.2016 ở mức 0,44 - 0,63%, thì mức lãi suất hiện nay đã tăng mạnh.
“Lãi suất liên ngân hàng tăng nhanh trở lại gần đây cho thấy thanh khoản của hệ thống vẫn đang trong tình trạng chịu áp lực trong các tuần giáp tết. Từ nay đến tết âm lịch, lãi suất liên ngân hàng sẽ còn tiếp tục neo ở mức cao, dao động từ 4,5 - 5%/năm”, BVSC phân tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.