Lạm phát cao, lương thấp

06/08/2014 01:55 GMT+7

Nhiều số liệu được các chuyên gia dẫn ra tại diễn đàn Tái định hình ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp lớn VN giai đoạn chuyển tiếp 2014 - 2016 do Công ty Vietnam Report tổ chức hôm qua 5.8 cho thấy nền kinh tế VN đang tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực.

Lạm phát cao, lương thấp
Lương công nhân VN được đánh giá là thấp so với nhiều nước trong khu vực - Ảnh: Diệp Đức Minh

Cụ thể, lạm phát của VN luôn dẫn đầu so với các nước trong khu vực. Có thời điểm như năm 2011, lạm phát lên tới 18,7%, gấp 3 - 4 lần các nước xung quanh. Dù đã giảm nhưng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo năm 2014 lạm phát của VN là 6,2%, cao hơn rất nhiều mức 2,4% của Thái Lan, Singapore 3%; Malaysia 3,2%; Philippines 4,3%; Trung Quốc 2,6%...

Lạm phát cao nhất khu vực nhưng lương công nhân VN lại rất khiêm tốn. Theo Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro), lương công nhân VN năm 2013 ở Hà Nội chỉ 145 USD/tháng, ở TP.HCM 148 USD, chỉ hơn Phnom Penh (74 USD, Campuchia) và thấp hơn Jakarta (239 USD, Indonesia), Manila (301 USD, Philippines), Kuala Lumpur (344 USD, Malaysia), Bangkok (345 USD, Thái Lan), Singapore (1.230 USD). Chưa hết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người VN cũng rất thấp, chỉ bằng 43% của Trung Quốc, 80% Indonesia, 90% Philippines. Tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người, VN cũng chỉ bằng 25% Trung Quốc, 41% Indonesia và 56% Philippines.

Dẫn báo cáo của ADB, TS Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore) cho biết tăng trưởng giá trị gia tăng ngành công nghiệp VN năm 2013 đạt 5,4%, thấp hơn Lào, Philippines, Campuchia. Năng suất ngành sản xuất chế tạo là rất thấp và không tăng trong suốt nhiều năm khiến giá trị gia tăng trên đầu người ở mức dưới 2.000 USD/năm, tương đương với Campuchia nhưng Thái Lan đã hơn 14.000 USD/năm.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.