Lấn chiếm mương thoát nước gây ngập sân bay Tân Sơn Nhất

17/10/2015 07:30 GMT+7

Ngày 16.10, Cảng vụ hàng không miền Nam có văn bản khuyến cáo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có những biện pháp chống ngập mang tính tạm thời trước khi các cơ quan chức năng của TP.HCM có giải pháp xử lý căn cơ tình trạng ngập nước ở sân bay.

Ngày 16.10, Cảng vụ hàng không miền Nam có văn bản khuyến cáo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có những biện pháp chống ngập mang tính tạm thời trước khi các cơ quan chức năng của TP.HCM có giải pháp xử lý căn cơ tình trạng ngập nước ở sân bay.

Chiều 9.10 trận mưa lớn đã khiến nhiều khu vực trong sân bay, trong đó có trạm điện, bị nước từ hệ thống cống thoát trào ngược gây ngập, đe dọa an toàn hàng không.
Theo một lãnh đạo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, nguyên nhân gây ngập là do hệ thống thoát nước (mương hở) đoạn từ Xí nghiệp sửa chữa máy bay A41 ra đường Phan Thúc Duyện, Thăng Long, Cộng Hòa bị nhiều hộ lấn chiếm nghiêm trọng, xả rác gây tắc nghẽn dòng chảy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.