Lần đầu tiên cá mập vây đen sinh sản trong hồ nuôi

22/05/2009 00:58 GMT+7

Sáng 21.5, cá mập vây đen (CarchariusMelanopterus) được nuôi tại Viện Hải dương học (HDH), Nha Trang, Khánh Hòa, đã sinh sản 5 con.

Ông Chu Anh Khánh (Phòng Thuần dưỡng sinh vật biển, Viện HDH) cho biết: Ở Viện, cá mập vây đen có 3 con cái, 1 con đực, được nuôi trên 10 năm và được thuần dưỡng từ nhỏ. Cả 3 con cái đều mang bầu (mỗi con nặng khoảng 30 kg, dài trên dưới 1m), nhưng mới có một con sinh sản. Cá mập con mới sinh khỏe mạnh, nặng chừng 0,7 kg, dài khoảng 35 cm.

Đây là lần đầu tiên ở VN cá mập vây đen sinh sản trong hồ nuôi. Viện HDH chưa thể xác định cá mập vây đen mang thai trong thời gian bao lâu, do không xác định được thời điểm thụ thai. Cá mập vây đen có kích thước tối đa khoảng 4m; thức ăn chủ yếu là cá nhỏ, tôm, cua, rắn biển...; thường sống ở vịnh, trong các rạn san hô, nơi nước cạn; phân bố chủ yếu ở Ấn Độ Dương và vùng biển các nước Úc, Nhật Bản, VN...

Văn Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.