Liên doanh ô tô Mỹ, Trung triệu hồi 2,5 triệu chiếc xe

18/09/2017 16:24 GMT+7

General Motors và liên doanh của hãng này tại Trung Quốc, Shanghai GM, sẽ triệu hồi hơn 2,5 triệu chiếc xe vì lỗi túi khí.

Theo CNBC, đây là thông tin từ cơ quan giám sát chất lượng hàng đầu Đại lục. Theo Cục Quản lý Chất lượng, Giám sát và Kiểm định Trung Quốc (GAQSIQ), những chiếc xe được triệu hồi có trang bị túi khí của nhà sản xuất Nhật Bản Takata.
Từ ngày 29.10, hai doanh nghiệp sẽ triệu hồi 13.492 chiếc xe Saab và Opel nhập khẩu và từ ngày 29.12, một đợt triệu hồi khác sẽ bắt đầu với hơn 2,51 triệu chiếc Chevrolet và Buick.
Đợt triệu hồi được chính quyền Trung Quốc thông báo cuối tuần trước, theo sau đợt triệu hồi 4,86 triệu chiếc xe của Volkswagen và liên doanh Trung Quốc của hãng tại nước này cũng vì vấn đề lỗi túi khí Takata.
Tân Hoa xã trích thông báo của cơ quan giám sát chất lượng cho hay túi khí bị lỗi có mặt trên xe của 37 nhà sản xuất ô tô, tức hơn 20 triệu phương tiện. Tính đến cuối tháng 6.2017, 24 nhà sản xuất đã triệu hồi tổng cộng 10,59 triệu chiếc.
Túi khí bị lỗi của Takata khiến ít nhất 16 người chết và 180 người bị thương trên toàn thế giới. Sản phẩm có khả năng bung quá mạnh và làm văng nhiều mảnh vụn vào người sử dụng ô tô. Lỗi túi khí dẫn đến đợt triệu hồi xe lớn nhất lịch sử và khiến nhà sản xuất Nhật Bản phá sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.