Lỗ, lãi xăng dầu: càng giải thích càng khó hiểu

07/12/2011 01:41 GMT+7

Trong văn bản trả lời chất vấn Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng về thực hư chuyện lỗ - lãi xăng dầu, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định giai đoạn 2006 - 2010, “kết quả hoạt động kinh doanh xăng dầu chung của Petrolimex qua các năm đều lỗ (trừ năm 2009)”.

Trong văn bản trả lời chất vấn Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng về thực hư chuyện lỗ - lãi xăng dầu, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định giai đoạn 2006 - 2010, “kết quả hoạt động kinh doanh xăng dầu chung của Petrolimex qua các năm đều lỗ (trừ năm 2009)”.

Trước đó, trả lời về thông tin lỗ - lãi xăng dầu tại phiên chất vấn của QH với Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ chiều 24.11, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lại khẳng định kinh doanh xăng dầu 3 năm qua đều lỗ, không có chi tiết “trừ năm 2009”.

Theo Bộ trưởng, các hoạt động của Petrolimex ngoài lĩnh vực xăng dầu là những hoạt động độc lập, được hạch toán độc lập và lãi, lỗ của những hoạt động này không được tính vào bù cho lãi, lỗ của hoạt động kinh doanh xăng dầu. Chính vì thế, Bộ trưởng nhận định “có lẽ trong báo cáo của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (TCT), khi báo cáo có thể do nhiều nguyên nhân cũng trình bày chưa rõ khi nói về tình hình kinh doanh của TCT với loại hình này thì 3 năm gần đây là lãi, nhưng nếu nói riêng về kinh doanh xăng dầu là lỗ và khi TCT được sự đồng ý của Thủ tướng xây dựng phương án cổ phần hóa và chào bán lần đầu IPO cho công chúng thì toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính phải được thể hiện và như vậy có nghĩa là phải công bố là lãi, còn lỗ là lỗ riêng về xăng dầu”.

Chưa nói đến việc cung cấp thông tin lỗ, lãi xăng dầu có sự “vênh” nhau giữa các bộ trưởng cùng có trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực này, ngay trong giải thích của một vị bộ trưởng về hoạt động kinh doanh xăng dầu 3 năm trở lại đây đã thấy rõ thông tin thiếu nhất quán về chuyện lỗ, lãi xăng dầu. Vì vậy, dư luận vẫn phải tiếp tục chờ câu trả lời chính thức từ cơ quan chức năng sau khi có kết quả kiểm tra về hoạt động kinh doanh xăng dầu như Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ từng hứa khi trả lời chất vấn trước QH.

Bảo Cầm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.