Lợi nhuận hãng môi giới chứng khoán Trung Quốc tăng 'khủng'

06/08/2015 13:18 GMT+7

(TNO) Giữa bất ổn thị trường vài tháng qua, Everbright Securities - một trong những công ty môi giới chứng khoán lớn nhất Trung Quốc - vẫn công bố mức lợi nhuận nửa đầu năm nay tăng gấp 10 lần.

(TNO) Giữa bất ổn thị trường vài tháng qua, Everbright Securities - một trong những công ty môi giới chứng khoán lớn nhất Trung Quốc - vẫn công bố mức lợi nhuận nửa đầu năm nay tăng gấp 10 lần.

Lợi nhuận nửa đầu năm 2015 của Everbright Securities (Trung Quốc) tăng 1.180% - Ảnh: Reuters
Theo CNBC hôm nay 6.8, công ty Everbright Securities - một trong những hãng môi giới chứng khoán lớn nhất Trung Quốc tính theo giá trị tài sản - vừa công bố lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm nay tăng 1.180,1% lên 4,9 tỉ nhân dân tệ so với cách đây một năm.
Giới đầu tư Đại lục, nhiều trong số này là các nhà đầu tư nhỏ lẻ và ông bà cụ về hưu, đã chật vật khi thị trường chứng khoán nước này giảm 25% kể từ đợt bán tháo bắt đầu hồi tháng 6. Tuy vậy, thiệt hại của các nhà đầu tư trên không ảnh hưởng nhiều đến các công ty dịch vụ tài chính.
Hàng nghìn tỉ USD bị quét sạch khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc. Thế nhưng, các ngân hàng thương mại nhà nước, công ty tín thác, nhà quản lý quỹ đầu tư và các hãng tài chính đã cho nhà đầu tư vay tiền vẫn tiếp tục hốt bạc.
Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh tung ra một loạt biện pháp hỗ trợ chưa từng có tiền lệ. Trong số này bao gồm cả việc khuyến khích các hãng môi giới, quỹ hưu trí mua cổ phiếu và đưa ra luật mới cho hành vi bán khống.
Everbright Securities nằm dưới sự kiểm soát của tập đoàn nhà nước Everbright Group được thành lập năm 1996 và trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.