Long An: Chuyển đổi cây trồng nếu thất bại sẽ được bù đắp tương đương trồng lúa

11/07/2007 23:54 GMT+7

Để khuyến khích nông dân đẩy mạnh sản xuất rau màu có thu nhập cao hơn trồng lúa trên các vùng đất thích hợp, UBND huyện Tân Thạnh (Long An) vừa công bố quyết định chính quyền huyện sẽ bù đắp tương đương với thu nhập trồng lúa nếu nông dân chuyển đổi không thành công.

Để phục vụ chủ trương chuyển đổi cây trồng, ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh cũng đã đề nghị tỉnh có kế hoạch đào tạo cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật cấp cơ sở nhằm giúp nông dân phát triển sản xuất một cách bền vững, tránh rủi ro do thiếu hiểu biết về sâu bệnh và kỹ thuật canh tác. Bước đầu, huyện đã giúp nông dân chuyển đổi từ cây lúa sang trồng 5,3 ha cây đậu bắp, 6,6 ha khoai môn và 18 ha bắp lai cho kết quả tốt.

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.