‘Luật rừng’ tại KCN Tân Đức

25/03/2016 06:48 GMT+7

Chiều 24.3, ông Từ Khánh Hùng, đại diện Công ty TNHH Tango Candy (100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất bánh kẹo tại KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An), cho biết hiện tại mỗi ngày công ty này phải chịu thiệt hại gần 200 triệu đồng do bị chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư Tân Đức lắp barie, cúp nước, đổ đất chặn cổng.

Chiều 24.3, ông Từ Khánh Hùng, đại diện Công ty TNHH Tango Candy (100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất bánh kẹo tại KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An), cho biết hiện tại mỗi ngày công ty này phải chịu thiệt hại gần 200 triệu đồng do bị chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư Tân Đức lắp barie, cúp nước, đổ đất chặn cổng.

Công nhân Công ty TNHH Tango Candy phải leo rào vào công ty - Ảnh: An LongCông nhân Công ty TNHH Tango Candy phải leo rào vào công ty - Ảnh: An Long
“Xe cộ không thể ra vào nên sản xuất đình trệ, các hợp đồng đã ký bị ảnh hưởng. Thậm chí, do bị cúp nước gần một tuần nay nên chúng tôi phải bỏ tiền mua nước bình chở vào công ty. Chúng tôi sẽ khởi kiện buộc họ bồi thường thiệt hại”, ông Hùng nói.
Trong khi đó, theo thông tin từ TAND H.Đức Hòa, hiện Công ty CP đầu tư Tân Đức đã nộp đơn khởi kiện Công ty TNHH Tango Candy với yêu cầu công ty này trả phí hạ tầng gần 360 triệu đồng tính từ năm 2013 đến nay (theo mức giá 10.018 đồng/m2/năm) và trả tiền lãi suất chậm thanh toán, chi phí thu hồi công nợ trên 130 triệu đồng, tổng cộng gần 500 triệu đồng.
Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tiều, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Long An, bày tỏ: “Như đã nói, trước đó, Công ty CP đầu tư Tân Đức và các công ty còn lại chưa ký hợp đồng về sử dụng hạ tầng nên hành vi của Công ty CP đầu tư Tân Đức là phản cảm, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh. Chúng tôi đang bàn bạc với cơ quan công an để xem xét có thể can thiệp, xử lý hành vi chặn cổng, cúp nước của Công ty CP đầu tư Tân Đức theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy và chữa cháy”.
Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó từ ngày 18.3, Công ty TNHH Tango Candy đã cầu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh Long An liên quan đến việc chủ đầu tư KCN là Công ty CP đầu tư Tân Đức cho người lắp barie chặn cổng ra vào và cúp nước; sau đó tiếp tục đổ đất sét lấp cổng khi công ty này không đóng phí sử dụng hạ tầng vì cho rằng mức phí công ty này đưa ra là quá cao.
Ngoài Công ty TNHH Tango Candy, hơn 30 công ty khác tại KCN này cũng chịu chung số phận. Những công ty chưa chịu đóng phí yêu cầu mức phí 8.500 đồng/m2/năm, nhưng phía Công ty CP đầu tư Tân Đức cũng không chấp nhận vì cho rằng chất lượng hạ tầng tại KCN Tân Đức tốt hơn so với các nơi khác nên họ có quyền thu cao hơn. Ngành chức năng tỉnh Long An đã nhiều lần mời các bên giải quyết, thậm chí đã xin ý kiến của Bộ KH-ĐT nhưng đến nay vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ.
Hiện Công ty CP đầu tư Tân Đức tiếp tục có văn bản cảnh cáo các công ty còn lại là sẽ cắt điện, khóa hệ thống xử lý nước thải nếu các công ty này không đóng phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.