Miền Nam căng thẳng điện vì ngừng cấp khí Nam Côn Sơn

Tập đoàn điện lực (EVN) hôm qua (5.9) đã lên kế hoạch huy động nguồn điện để bù đắp trong thời gian hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn sẽ giảm, ngừng cấp.

Cụ thể, từ ngày 5 - 8.9 và từ 15 - 19.9, khả năng cấp khí Nam Côn Sơn giảm từ 21,5 triệu m3/ngày xuống khoảng 11,5 triệu m3/ngày. Từ ngày 9 - 14.9 mất toàn bộ nguồn khí.
Do đó, EVN đã chuẩn bị các phương án vận hành như: hỗ trợ công suất từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam; huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than; chuẩn bị phương án huy động các tổ máy chạy khí sang chạy dầu DO (nhiên liệu phụ), huy động thêm các tổ máy chạy dầu (FO) và tuabin khí chạy dầu; tích nước các hồ thủy điện để có thể huy động tối đa trong thời gian này.
Với các giải pháp nêu trên, EVN cho hay việc cung cấp điện cho miền Nam được đảm bảo nhưng sẽ vận hành trong tình trạng căng thẳng.
Nguồn khí thiên nhiên lấy từ bể Nam Côn Sơn gồm các mỏ khí Lan Tây, Lan Đỏ, Hải Thạch, Mộc Tinh, Rồng Đôi... cung cấp lượng nhiên liệu rất lớn cho các nhà máy điện khu vực Đông Nam bộ với tổng công suất lắp đặt xấp xỉ 5.300 MW, chiếm 13,5% tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống điện quốc gia và chiếm 40% tổng công suất lắp đặt hệ thống điện miền Nam. Sản lượng điện huy động tối đa khoảng 118 triệu kWh, chiếm khoảng 22,4% sản lượng điện toàn hệ thống trong giai đoạn hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.