Mở rộng điều tra vụ phân lô, bán nền đất trồng lúa

01/03/2014 02:25 GMT+7

Ngày 28.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã gia hạn tạm giam 4 tháng đối với Hồ Phi Hùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Hùng Vỹ, tỉnh Bình Dương) để mở rộng điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Tiếp tục tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12.2012 đến tháng 7.2013, Hồ Phi Hùng là Giám đốc Công ty Hùng Vỹ (TX.Thuận An, Bình Dương) và Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại thành phố mới Biên Hòa (TP.Biên Hòa) mua gần 11.800 m2 đất trồng lúa tại tổ 14, ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa. Sau khi mua, Hùng san lấp mặt bằng, làm đường nội bộ, phân lô đất ở trái phép và vẽ sơ đồ tự lập “Dự án khu dân cư thành phố mới Biên Hòa” để quảng cáo dưới nhiều hình thức. Kết quả, Hồ Phi Hùng và hàng chục người môi giới liên quan đã bán đất cho 96 người tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM... chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỉ đồng; có 85 căn nhà được người dân xây dựng trái phép trong khu vực này. Công an Đồng Nai đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng mua bán đất nền dự án trên nhanh chóng liên hệ với công an để được giải quyết theo luật định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệu tập một số cán bộ xã Hóa An và TP.Biên Hòa để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước, khi để Hồ Phi Hùng ngang nhiên phân lô, bán nền và xây dựng trái phép trên đất quy hoạch. Cùng ngày 28.2, một lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa cho biết 3 cán bộ gồm: ông Lê Văn Kỷ (Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng TP.Biên Hòa), Trần Văn Ngọc (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hóa An) và Trịnh Văn Long (cán bộ địa chính xã Hóa An) vẫn đang tiếp tục bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại thành phố mới Biên Hòa số tiền 352 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công xây dựng trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích. Đồng thời yêu cầu công ty này có biện pháp tháo dỡ toàn bộ phần xây dựng, trả lại hiện trạng toàn bộ khu đất trên.

Nguyễn Khánh

>> Cho phép tái phân lô bán nền khu đô thị
>> Được phân lô bán nền trở lại
>> Loạn phân lô, bán nền ở Bình Dương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.