Mua bán sáp nhập doanh nghiệp tăng nhanh

09/08/2013 03:20 GMT+7

Tổng giá trị các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) từ năm 2009 đến nay ước đạt 14,8 tỉ USD, tăng trưởng bình quân đạt 65%/năm. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh hơn.

Tổng giá trị các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) từ năm 2009 đến nay ước đạt 14,8 tỉ USD, tăng trưởng bình quân đạt 65%/năm. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh hơn.

Đó là thông tin do Diễn đàn thường niên Vietnam M&A Forum 2013 do Báo Đầu tư và Công ty AVM Vietnam tổ chức tại TP.HCM công bố hôm qua 8.8.

Một số vụ có giá trị lớn như: Ngân hàng Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ của Nhật đã mua lại 20% cổ phần (CP) tại NH TMCP Công thương VN (VietinBank) trị giá 743 triệu USD; Sumimoto Life Insurance của Nhật mua 18% CP tại Tập đoàn Bảo Việt trị giá 340 triệu USD; Siam Cement Group của Thái Lan mua 85% cổ phần của Prime Group với trị giá 240 triệu USD để kiểm soát toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp hàng đầu VN trong thị trường gạch ốp lát... Sau 5 năm phát triển, giá trị các thương vụ M&A tại VN đã tăng trưởng mạnh mẽ. Riêng năm 2012 có hơn 300 thương vụ thành công, đạt tổng giá trị hơn 5 tỉ USD. Nhật hiện là quốc gia đứng đầu về các thương vụ M&A tại VN thời gian qua.

M.Phương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.