Mua sắm tăng mạnh

03/01/2012 00:57 GMT+7

Thị trường bán lẻ TP.HCM trong dịp đón năm mới 2012 sức mua tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, một số siêu thị có mức tăng từ 2-3 lần so với ngày thường.

Thị trường bán lẻ TP.HCM trong dịp đón năm mới 2012 sức mua tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, một số siêu thị có mức tăng từ 2-3 lần so với ngày thường.

Đại diện BigC cho biết sức mua tăng mạnh ở các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn (bánh mì, gà quay…), thực phẩm khô, lạp xưởng, xúc xích, chả giò... Tăng mạnh nhất là mặt hàng giỏ quà tết (gói sẵn hoặc khách tự chọn hàng rồi yêu cầu nhân viên gói). Điểm mới của thị trường đợt lễ này là việc người dân tranh thủ mua sắm các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu tết Nguyên đán.

Bà Trần Thị Mai Trang - phụ trách PR siêu thị Co.opMart - cho biết: “Tùy từng siêu thị, một số siêu thị có đông khách hơn, một số siêu thị có sức mua tăng 2-3 lần so với bình thường nhưng cơ bản là không xảy ra tình trạng ùn ứ khách. Hơn nữa, từ ngày 30.12.2011 Co.opMart đưa vào hoạt động một thiết bị hỗ trợ thanh toán mới có tên là “Thiết bị cắt dòng chờ tại quầy thu ngân”, áp dụng ở 7 siêu thị nên việc thanh toán tiền thực hiện nhanh hơn, giảm ùn tắc cho khách”.

Tại các chợ truyền thống, sức mua tăng mạnh. Các chợ Tân Bình, Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Hai… đông nghịt người, bãi xe đầy kín xe trong giờ cao điểm.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.