Mỹ trên đà đến năm tăng trưởng tệ nhất từ suy thoái kinh tế

07/10/2016 09:09 GMT+7

Theo giới chuyên gia tại Oxford Economics, kinh tế Mỹ có thể chỉ tăng trưởng 1,5% trong năm nay. Nước này đang trên đà đến năm tăng trưởng chậm nhất kể từ thời khủng hoảng kinh tế.

Hãng tin CNN cho hay Fitch Ratings thậm chí còn dự báo con số thấp hơn với chỉ 1,4%. Nhà kinh tế trưởng Brian Coulton của Fitch Ratings nói: “Năm nay rất có thể là năm Mỹ có tốc độ tăng trưởng thường niên thấp nhất kể từ năm 2009”. Ông Coulton dùng từ “mờ nhạt” để nói đến việc này.
Nguyên nhân của tình hình này là do giới doanh nghiệp không chi tiêu nhiều. Đầu tư tư nhân vào trang thiết bị và công nghệ mới lao dốc. Mọi chuyện bắt đầu ở ngành công nghiệp dầu mỏ, khi giá dầu khí hạ, các hãng năng lượng giảm chi tiêu. Các công ty khác cũng đi theo con đường chậm, thận trọng.
Ngoài ra, sự thiếu chắc chắn về sự kiện Brexit, hay Anh rời Liên minh châu Âu (EU), cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng các ngân hàng trung ương khác cũng thêm vào các mối lo ngại.
Cuộc tranh luận lớn lúc này là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu kinh tế Mỹ sẽ phục hồi hay trượt dài vào đợt suy thoái khác?
“Tôi nghĩ rằng đây là đợt chảy máu chậm. Ngay bây giờ, chúng ta kỳ vọng mức tăng trưởng 1,5%/năm. Năm tới, chúng ta có thể chứng kiến tốc độ tăng trưởng 1%”, nhà kinh tế trưởng Lindsey Piegza tại hãng Stifel nói. Bà dự báo Mỹ sẽ “chỉ từ từ trượt vào suy thoái trong vòng vài năm tới”.
Lúc này, kinh tế Mỹ vẫn phát triển, song tăng trưởng chỉ 1,4% hay 1,5% là sụt giảm đáng kể từ ngưỡng 2,6% năm ngoái. Nếu tăng trưởng năm 2016 dưới 1,6% (mốc tăng trưởng của Mỹ năm 2011), đây sẽ là năm kinh tế Mỹ đi lên chậm nhất từ năm 2009 - thời nước này đứng trong suy thoái.
Tăng trưởng chậm đã và đang trở thành chủ đề nóng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.
Một mặt, nước Mỹ đang trải qua đợt hồi phục kinh tế chậm nhất (khi xét đến tốc độ tăng trưởng thường niên) từ Thế chiến thứ hai. Đó là thực tế mà ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên nhắc đến trong các chiến dịch tranh cử. Mặt khác, nền kinh tế số một thế giới rõ ràng vẫn đang thể hiện tốt hơn thời khủng hoảng. Nước này hồi phục tốt hơn hầu hết quốc gia khác. Đây là luận điểm mà bà Hillary Clinton đưa ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.