Mỹ yêu cầu triệu hồi gần 5 triệu xe lỗi túi khí

22/10/2014 06:00 GMT+7

Tổng cộng 4,74 triệu xe lỗi ở túi khí do hãng Takata (Nhật Bản) sản xuất vừa được cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) đề nghị các hãng sản xuất xe ra thông cáo triệu hồi, theo AFP.

 

Mẫu xe Toyota RAV4 khá quen thuộc trên thị trường Việt Nam - Ảnh: Toyota

Số xe nói trên được sản xuất từ năm 2000 - 2007, là sản phẩm của các hãng danh tiếng như: Toyota (778.177 chiếc), Honda (2,8 triệu chiếc), Nissan (437.712 chiếc), BMW (573.935 chiếc), General Motors (133.221 chiếc)…

Túi khí bị lỗi của Takata có thể phát nổ hoặc bị cháy. NHTSA đã nhận được báo cáo về nhiều trường hợp tai nạn do lỗi nói trên nên đã tiến hành điều tra.

Từ đầu năm đến nay, hơn 10 triệu xe của nhiều hãng đã bị triệu hồi trên khắp thế giới vì lỗi túi khí của Takata. Mới nhất, ngày 20.10, hãng Toyota thông báo thu hồi 247.000 xe sản xuất từ năm 2001 - 2004 vì lỗi này.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.