Myanmar mở cửa ngành cao su, hạt giống

30/03/2016 11:38 GMT+7

Tờ Myanmar Times ngày 29.3 đưa tin Ủy ban Đầu tư Myanmar quyết định đưa sản xuất cao su và hạt giống ra khỏi danh mục những ngành mà nhà đầu tư nước ngoài cần phải liên doanh với doanh nghiệp trong nước.

Tờ Myanmar Times ngày 29.3 đưa tin Ủy ban Đầu tư Myanmar quyết định đưa sản xuất cao su và hạt giống ra khỏi danh mục những ngành mà nhà đầu tư nước ngoài cần phải liên doanh với doanh nghiệp trong nước.

Doanh nghiệp nước ngoài tại Myanmar được phép sản xuất cao su và các sản phẩm làm từ cao su mà không cần tìm đối tác nội địa - Ảnh: AFPDoanh nghiệp nước ngoài tại Myanmar được phép sản xuất cao su và các sản phẩm làm từ cao su mà không cần tìm đối tác nội địa - Ảnh: AFP
Theo đó, doanh nghiệp nước ngoài được tham gia sản xuất và phân phối hạt giống lai, sản xuất và nhân giống các hạt giống địa phương có năng suất cao, cũng như sản xuất cao su và các sản phẩm làm từ cao su mà không cần tìm đối tác nội địa.
“Ủy ban Đầu tư Myanmar muốn nới lỏng một số lĩnh vực cho doanh nghiệp nước ngoài nhằm mang lại lợi ích cho nền kinh tế quốc gia”, Myanmar Times dẫn lời một quan chức không nêu tên thuộc ủy ban này cho biết. Vị này nói thêm quyết định trên xuất phát từ nhu cầu của đất nước và đề xuất từ các nhà đầu tư nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.