Năm 2012 nhập khẩu 102.000 tấn muối

18/02/2012 03:39 GMT+7

Đề nghị cho xuất khẩu 100.000 - 150.000 tấn đường

Hôm qua 17.2, Bộ NN-PTNT cho biết đã có công văn gửi Bộ Công thương về việc điều hành nhập khẩu muối theo hạn ngạch thuế quan năm 2012. Theo Bộ NN-PTNT, dự báo sản lượng muối năm 2012 sẽ đạt khoảng 1 triệu tấn, trong đó muối công nghiệp là 280.000 tấn.

Cùng với lượng muối tồn năm 2011, luân chuyển gối vụ và nhập khẩu, nguồn cung muối năm nay đạt 1,52 triệu tấn, cung sẽ vượt cầu 70.000 tấn. Theo cam kết WTO, lượng cân đối hạn ngạch thuế quan năm 2012 là 191.000 tấn nhưng qua cân đối cung - cầu trong nước và để tạo điều kiện hỗ trợ diêm dân tiêu thụ được muối sản xuất trong nước, Bộ NN-PTNT thống nhất với đề xuất của Bộ Công thương, trước mắt công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm nay là 102.000 tấn, đồng thời chỉ cấp hạn ngạch cho các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng muối làm nguyên liệu sản xuất trong lĩnh vực y tế và hóa chất. Bộ NN-PTNT kiến nghị Bộ Công thương chỉ đạo các đơn vị sản xuất hóa chất ưu tiên sử dụng muối trong nước, có biện pháp quản lý lượng muối nhập khẩu, không lưu thông trên thị trường và sử dụng cho mục đích khác, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm.

Bộ NN-PTNT cũng đã có văn bản gửi Bộ Công thương nêu nguồn cung đường năm nay đạt 1,57 triệu tấn, không chỉ đáp ứng nhu cầu mà còn dư khoảng 70.000 tấn. Bây giờ đang là chính vụ sản xuất, để giảm áp lực khâu lưu thông và tạo điều kiện cho các nhà máy đường thu hồi vốn phục vụ sản xuất, Bộ NN-PTNT đồng ý trước mắt cho xuất khẩu 100.000 - 150.000 tấn đường và đề nghị cho tạm trữ 200.000 tấn với thời gian 6 tháng.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.