Năm 2030 phải nhập khẩu 85 triệu tấn than để phát điện

07/04/2016 06:28 GMT+7

Số lượng than phải nhập khẩu này cao gần gấp đôi so với lượng than cung ứng nội địa.

Số lượng than phải nhập khẩu này cao gần gấp đôi so với lượng than cung ứng nội địa.

Đây là số liệu do Liên minh Năng lượng bền vững VN (VSEA) công bố về phân tích “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030 hiệu chỉnh (QHĐ VII HC)” đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 18.3 vừa qua.
VSEA cho biết, cơ cấu nguồn điện trong QHĐ VII HC, nhiệt điện than vẫn dự kiến chiếm tới hơn 50% tổng sản lượng điện sản xuất trong mười và mười lăm năm tới. Kịch bản này đặt ra câu hỏi, an ninh năng lượng của VN liệu có đảm bảo khi 2/3 nguồn nguyên liệu phụ thuộc vào bên ngoài.
Đặc biệt, đây là nguồn điện không được cộng đồng trong nước và quốc tế ủng hộ tiếp tục phát triển vì là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất. Những quan ngại về ô nhiễm không khí và ảnh hưởng tới sức khỏe đã có những bài học từ trường hợp nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận) và từ Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.