Nâng cao trình Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận lên 15 m

10/12/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Ngày 10.12, tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), Hội Khoa học kỹ thuật địa vật lý VN phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo, đánh giá tác động của sóng thần xung quanh khu vực Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

(TNO) Ngày 10.12, tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), Hội Khoa học kỹ thuật địa vật lý VN phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo, đánh giá tác động của sóng thần xung quanh khu vực Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

“Trước đây, Nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) Ninh Thuận được thiết kế với độ cao 5 m so với mực nước biển, nhưng từ sau sự cố ở NMĐHN Fukushima (Nhật Bản) thì đã nâng mức cao trình lên 15 m”, PGS-TS Cao Đình Triều, Phó chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật địa vật lý VN, cho biết như thế tại hội thảo.

Tại hội thảo, có nhiều ý kiến thể hiện sự lo ngại về độ an toàn của nhà máy khi trên biển Đông xuất hiện đới đứt gãy kinh tuyến 109-110, cách vị trí xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) Ninh Thuận khoảng 80-100 km; vùng xung quanh như Manila (Philippines) có 6 đới hút chìm. Các ý kiến quan ngại rằng nếu xảy ra động đất, sóng thần thì vùng biển Ninh Thuận sẽ chịu ảnh hưởng.

PGS-TS Cao Đình Triều cho biết, hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu đánh giá lại tác động của đới đứt gãy này để đảm bảo mức an toàn cao nhất cho NMĐHN Ninh Thuận. Tuy nhiên, theo ông Triều, điều kiện cơ bản có thể xảy ra sóng thần là đới đứt gãy lớn và chuyển động thẳng đứng, đồng thời vùng biển phải sâu với lượng nước lớn.

Theo các nhà khoa học, đới đứt gãy kinh tuyến 109-110 gần với địa điểm xây dựng NMĐHN Ninh Thuận là đới đứt gãy trượt nên khả năng gây sóng thần rất nhỏ. Vì thế, nếu có động đất tạo ra sóng thần thì chỉ là sóng thần nhỏ dưới 4 m.

Khả năng chịu tác động rất thấp. PGS-TS Cao Đình Triều giải thích, đối với những đới đứt gãy ở vùng biển Manila (Philippines), các nhà khoa học đặt trường hợp cả 6 đới đứt gãy cùng hoạt động gây ra sóng thần thì mức sóng thần cao nhất là 4 - 5 m, thời gian lan truyền tới vùng biển Việt Nam mất khoảng 2 giờ, và tác động nặng nhất vào vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng. Vì vậy, khả năng vùng biển Ninh Thuận bị tác động là rất thấp.

Thiện Nhân

>> Tạm dừng khai thác titan khu vực nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
>> Hàn Quốc phát hiện vết nứt tại nhà máy điện hạt nhân
>> Dự án di dân nhà máy điện hạt nhân gặp khó khăn
>> Năm 2014 khởi công 2 nhà máy điện hạt nhân
>> Đào tạo bác sĩ phục vụ nhà máy điện hạt nhân
>> Công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị buộc nói dối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.