Ngăn chặn dịch tai xanh từ Campuchia

22/10/2015 06:04 GMT+7

Ngày 20.10, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở NN-PTNT phối hợp công an, biên phòng, hải quan và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm dịch thú y, kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới Campuchia về VN.

Ngày 20.10, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở NN-PTNT phối hợp công an, biên phòng, hải quan và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm dịch thú y, kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới Campuchia về VN.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý, tiêu hủy heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật; kiểm soát chặt chẽ heo nhập lậu vào các lò mổ để tránh nguy cơ dịch heo tai xanh phát tán sang VN.
Theo UBND tỉnh, ngày 10.9 Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia phát đi thông báo dịch heo tai xanh bùng phát tại 3 tỉnh của nước này gồm: Siem Reap, Svay Rieng va Kampong Cham từ giữa tháng 8.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.