Ngành nông nghiệp xuất siêu gần 7 tỉ USD

03/11/2017 10:02 GMT+7

Thống kê mới nhất của Bộ NN-PTNT cho thấy kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông - lâm - thủy sản 10 tháng của năm đạt 29,76 tỉ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, VN chi 22,9 tỉ USD nhập khẩu các mặt hàng nông - lâm - thủy sản trong 10 tháng của năm. Như vậy, nông - lâm - thủy sản đã xuất siêu tới gần 7 tỉ USD trong 10 tháng. Trong đó, thủy sản dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu đạt 6,73 tỉ USD, gỗ và các sản phẩm từ gỗ xếp vị trí thứ hai với giá trị xuất khẩu 6,15 tỉ USD; hạt điều đứng thứ ba đạt 2,87 tỉ USD; rau quả 2,84 tỉ USD, cà phê 2,69 tỉ USD; gạo 2,25 tỉ USD; cao su 1,7 tỉ USD…
Thị trường chính của các nhóm hàng trên vẫn là Trung Quốc. Cụ thể, gần 40% gạo, 76% rau quả và hơn 60% cao su Việt… được xuất sang thị trường Trung Quốc trong 10 tháng của năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.