Ngành thuế vẫn 'ôm' cục nợ hơn 73.000 tỉ đồng

31/01/2018 17:08 GMT+7

Tổng số nợ thuế tính tới cuối năm vẫn còn hơn 73.000 tỉ đồng là một trong những thông tin đáng chú ý tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018.

Theo báo cáo của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Bùi Văn Nam tại hội nghị do Tổng cục này tổ chức, năm 2017, ngành thuế đã thu hồi hơn 44.000 tỉ đồng nợ thuế từ năm 2016 chuyển sang, nhưng tổng số nợ thuế tính tới cuối năm vẫn còn hơn 73.000 tỉ đồng. Số nợ trên mặc dù giảm, nhưng tỷ lệ so với tổng thu vẫn chiếm khoảng 7%.

Một trong những vấn đề ông Nam đặt ra là kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết xử lý các khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi. Trong năm 2018, ông Nam cho biết, toàn ngành sẽ đôn đốc đảm bảo nợ thuế tại thời điểm 31.12 không vượt quá 5% số thực hiện thu năm 2018.

Năm 2017, theo báo cáo của ngành thuế, là năm chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành và 100% các chi cục thuế với gần 624.000 doanh nghiệp, đạt 99,8% tổng số doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 97,9%.

Với hơn 40.000 cán bộ từ trung ương đến cơ sở, ngành thuế có địa bàn quản lý rộng khắp, trải dài trong cả nước với gần 640.000 doanh nghiệp, 2,5 triệu hộ kinh doanh, 17 triệu hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, 25 triệu mã số thuế cá nhân...

Năm 2018, Tổng cục Thuế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như dự toán thu ngân sách nhà nước cơ quan thuế là hơn 1 triệu tỉ đồng; toàn ngành tập trung, phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 3% dự toán và tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu ngân sách năm 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.