Ngư dân lo lắng vì vỏ thép tàu cá quá mỏng

28/09/2017 07:00 GMT+7

Những ngày qua, ông Mai Văn Chương (xã Cát Tiến, H.Phù Cát, Bình Định), chủ tàu vỏ thép BĐ 99179 TS, liên lạc với các cơ quan chức năng phản ánh: nhiều miếng thép trên vỏ tàu sau khi được Công ty TNHH Đại Nguyên Dương phun sơn, bắn cát đều bị rỗ (ảnh), nhiều tấm quá mỏng sẽ không đảm bảo chất lượng.

Ông Chương yêu cầu thay mới những tấm thép này. Ngày 27.9, ông Nguyễn Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty Đại Nguyên Dương, cho biết: “Cơ quan đăng kiểm đã phối hợp với chúng tôi dùng máy đo lại thép vỏ tàu, đạt tiêu chuẩn họ mới cho bắn cát, phun sơn”.
Trong khi đó, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đã kiểm tra, có phát hiện phần vỏ thép rộng hơn 1 m2 bị rỗ như phản ánh của ông Chương. Sau khi Công ty Đại Nguyên Dương hoàn thành việc làm sạch bề mặt vỏ thép tàu cá, cán bộ đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm (thuộc Tổng Cục Thủy Sản, Bộ NN-PTNT) sẽ dùng máy đo lại độ dày của vỏ thép, nếu tấm nào đạt thì giữ lại, tấm nào không đạt thì sẽ thay mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.