Ngư dân xin cấp đất xây cơ sở hậu cần nghề cá tại Trường Sa

15/10/2014 09:00 GMT+7

Ngày 14.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã trình đơn xin cấp đất tại đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) để xây dựng khu hậu cần nghề cá của ngư dân Bùi Thanh Ninh, lên Hải quân Vùng 4, Bộ Quốc phòng xem xét.


Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi - Ảnh: Văn Mịnh

Ông Ninh (57 tuổi, ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, Bình Định) là 1 trong số 63 nông dân vừa nhận danh hiệu “Nông dân VN xuất sắc năm 2014” của Trung ương Hội Nông dân VN. Hiện gia đình ông Ninh có đội tàu gồm 16 chiếc đánh bắt xa bờ (tổng công suất 6.000 CV), bình quân mỗi năm đánh bắt đạt trên 1.000 tấn hải sản. Ngoài ra, ông còn là chủ một xưởng đóng tàu tại xã Tam Quan Bắc. Mô hình kinh tế của ông Ninh giải quyết cho hơn 200 lao động tại địa phương có việc làm.

“Chuyến biển đánh bắt tại Trường Sa kéo dài nhiều ngày nên khó bảo quản sản phẩm, chất lượng hải sản kém, rất khó bán. Trong khi các tàu hậu cần từ đất liền Bình Định ra Trường Sa tiếp nhiên liệu cho các tàu đánh cá cũng phải mất 4 ngày đêm nên rất khó khăn, tốn kém. Việc xây dựng hậu cần nghề cá ngay tại Trường Sa sẽ rất thuận lợi cho ngư dân bám biển giữ ngư trường, giảm chi phí đánh bắt và giữ được chất lượng hải sản”, ông Ninh nói. Trong đơn gửi cơ quan chức năng, ông Ninh xin cấp 200 m2 đất tại đảo Song Tử Tây để xây dựng trạm cho tổ đội đánh bắt thủy sản ra vào, giảm bớt chi phí nguyên liệu tàu ra vào bờ và ngư dân có thời gian bám biển dài ngày hơn.

“Ý tưởng xin đất, xây dựng trạm dịch vụ làm chỗ nghỉ chân cho ngư dân trên đảo Song Tử Tây của ông Ninh rất mới, táo bạo và cũng đã thể hiện trách nhiệm với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nên các cơ quan chức năng của tỉnh sẵn sàng ủng hộ”, ông Nguyễn Hữu Hào, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, chia sẻ.

Hoàng Trọng

>> Quảng Ngãi: Xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá gần 1.000 tỉ đồng
>> Nhân rộng mô hình dịch vụ hậu cần nghề cá
>> Tổ dịch vụ hậu cần nghề cá Đà Nẵng ra khơi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.