Người dân mong được hỗ trợ khi tháo dỡ bè nuôi hải sản

Phạm Anh
Phạm Anh
17/08/2019 07:17 GMT+7

Theo chỉ đạo của H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), UBND xã Bình Thuận đang vận động 12 hộ nuôi trồng hải sản ở thôn Tuyết Diêm tháo dỡ bè nuôi hải sản để giao mặt nước cho doanh nghiệp triển khai dự án .

Đây là những hộ dân nuôi trồng tự phát, không theo quy hoạch chung, gồm có 9 hộ nuôi hàu và 3 hộ nuôi cá.
Ông Tạ Văn Minh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết những hộ dân nuôi hải sản nói trên đã đầu tư khá lớn: từ 80 - 100 triệu đồng/hộ, nên rất mong được chính quyền hỗ trợ, chuyển đổi nghề nghiệp.
Cũng theo ông Minh, hiện tại đất sản xuất nông nghiệp ở đây mỗi ngày một thu hẹp dần để nhường cho các dự án thuộc Khu kinh tế Dung Quất. Ngư dân xã này chủ yếu có tàu thuyền nhỏ, đánh bắt ven bờ. Nhiều năm qua, dọc bờ biển mọc lên các cảng, ngư dân dần mất chốn mưu sinh. Những hộ dân tuổi trung niên không xin được việc làm vì lớn tuổi, nên xoay qua nuôi hải sản kiếm sống.
Những hộ dân nuôi hải sản phản ánh, chỉ cần 2 tháng nữa là thu hoạch nên rất mong chính quyền cho kéo dài thời gian kịp để họ bán cá, bán hàu rồi tự tháo dỡ bè, giao mặt bằng lại cho chính quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.