Người lao động khi về già phải có lương hưu

12/12/2015 08:40 GMT+7

Bảo hiểm xã hội VN, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế... tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy việc triển khai thi hành luật Bảo hiểm xã hội và luật Bảo hiểm y tế”.

Bảo hiểm xã hội VN, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế... tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy việc triển khai thi hành luật Bảo hiểm xã hội và luật Bảo hiểm y tế”.

Tại hội thảo diễn ra ngày 11.12, tại TP.HCM, các đại biểu đã thảo luận một số chính sách mới của luật BHXH và luật BHYT như: chính sách khuyến khích mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, điều kiện hưởng lương hưu, mức hưởng lương hưu, về quy định đóng BHYT theo hộ gia đình… nhằm triển khai việc thực hiện luật BHXH và luật BHYT vào đời sống có hiệu quả.
TS Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng cần phải đẩy nhanh tốc độ tin học hóa, hiện đại hóa, công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm, tập trung cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian giao dịch, nâng cao chất lượng nhằm mở rộng thêm đối tượng, tăng thêm nguồn thu để mọi người đều được tham gia và hưởng các chính sách BHXH, BHYT, người lao động khi về già dứt khoát phải có lương hưu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.