Nhà đầu tư huyền thoại Mark Mobius đến Việt Nam

20/10/2015 09:00 GMT+7

(TNO) Ngày 19.10, ông Mark Mobius, Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Templeton Asset Management có quy mô 40 tỉ USD, người được bình chọn là 1 trong 10 nhà đầu tư lớn nhất thế kỷ 20 đã có mặt tại TP.HCM.

(TNO) Ngày 19.10, ông Mark Mobius, Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Templeton Asset Management có quy mô 40 tỉ USD, người được bình chọn là 1 trong 10 nhà đầu tư lớn nhất thế kỷ 20 đã có mặt tại TP.HCM.

Ông Mark Mobius (trái) và ông Huy Nhật (phải), Chủ tịch Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam - Ảnh: D.Đ.MinhÔng Mark Mobius (trái) và ông Huy Nhật (phải), Chủ tịch Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam - Ảnh: D.Đ.Minh
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Mark Mobius cho biết Quỹ Templeton Asset Management đang đầu tư tại Việt Nam theo 2 hình thức, gồm tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và đầu tư chiến lược tại một số doanh nghiệp với số tiền hơn 200 triệu USD.
Ngoài việc đầu tư khoảng 40 triệu vào các công ty trực thuộc Petro Việt Nam, quỹ của ông Mark Mobius cũng đang đầu tư vào Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam. Đây là doanh nghiệp sở hữu chuỗi nhà hàng Món Huế - Phở Ông Hùng với hơn 90 chi nhánh ở TP.HCM và hơn 10 chi nhánh tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương.
Tại Thái Lan, Quỹ Templeton Asset Management đã đầu tư hơn 3 tỉ USD. Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán Thái Lan hiện gấp 10 lần thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Mark Mobius, Việt Nam với dân số gần 100 triệu người (trong khi Thái Lan có khoảng 60 triệu dân), tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với các nước (5-6%/năm), dự báo mức tăng trưởng sẽ cao hơn trong thời gian tới, và ông cũng kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan. Quỹ đầu tư này dự kiến trong dài hạn sẽ đầu tư vào Việt Nam từ 3-4 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.