Nhà đầu tư Nhật Bản chiếm gần 50% vốn FDI của Việt Nam

29/10/2012 03:26 GMT+7

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), 10 tháng đầu năm 2012 các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký 10,49 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, giảm 25% so cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, nếu tính riêng vốn cấp mới thì chỉ đạt 6,68 tỉ USD, giảm 37%; nhưng vốn đăng ký tăng thêm đạt 3,8 tỉ USD, tăng 12,3%. Ngoài ra, có một điểm sáng khác của vốn FDI trong những tháng qua là tình hình giải ngân khả quan, khi đạt 9 tỉ USD, bằng 98,9% so cùng kỳ. Lĩnh vực chế biến, chế tạo thu hút nhiều vốn nhất với 6,9 tỉ USD, chiếm 66% tổng vốn đăng ký FDI. Tiếp sau là lĩnh vực bất động sản; bán buôn bán lẻ… Nhà đầu tư Nhật Bản dẫn đầu trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Việt Nam tính từ đầu năm đến nay, với 4,92 tỉ USD, chiếm 47% tổng vốn FDI.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.