Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đấu thầu 'đệ nhất hùng quan'

21/09/2015 05:30 GMT+7

"Sẽ chỉ cho phép hình thức đầu tư trong nước đấu thầu điểm du lịch đỉnh đèo Hải Vân, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu" là một trong những tiêu chí được UBND TP.Đà Nẵng đưa ra đối với việc đấu thầu xây dựng điểm du lịch tại vị trí này, do đây là khu vực liên quan yếu tố an ninh quốc phòng.

"Sẽ chỉ cho phép hình thức đầu tư trong nước đấu thầu điểm du lịch đỉnh đèo Hải Vân, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu" là một trong những tiêu chí được UBND TP.Đà Nẵng đưa ra đối với việc đấu thầu xây dựng điểm du lịch tại vị trí này, do đây là khu vực liên quan yếu tố an ninh quốc phòng.

Điểm du lịch sẽ được xây dựng trên diện tích 6.100 m2 gồm khối nhà quản lý, ki ốt hàng lưu niệm kết hợp nhà vệ sinh công cộng, sàn vọng cảnh, chòi nghỉ kết hợp giải khát, bãi đậu xe... với mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng, phục vụ người dân và du khách ngắm cảnh, mua sắm, giải trí, giải quyết việc làm cho người dân địa phương và tạo điểm nhấn động lực phát triển du lịch thành phố. Để đảm bảo cảnh quan, UBND TP.Đà Nẵng quy định các tiêu chí như mật độ xây dựng dưới 20%, cao trình dưới 2 tầng (7,5 m), khoảng lùi tối thiểu 3 m.
Theo Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, đỉnh đèo Hải Vân, được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan" luôn được các hãng lữ hành đưa vào tour du lịch Đà Nẵng - Huế. Trên đỉnh đèo hiện vẫn còn phế tích - di tích lịch sử Hải Vân Quan được nhà Nguyễn xây dựng đầu thế kỷ 19, bia di tích chiến thắng Đồn Nhất và nhiều lô cốt thời chiến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.