Nhà máy điện mặt trời công suất 35 MW đi vào hoạt động

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/10/2018 13:32 GMT+7

Nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đi vào hoạt động với công suất 35 MW, sản lượng khoảng 60 triệu kWh/năm.

Ngày 5.10, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) và Công ty CP điện Gia Lai (GEC, đơn vị thành viên TTC) khánh thành Nhà máy điện mặt trời TTC Phong Điền (tại thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) với công suất 35 MW, sản lượng khoảng 60 triệu kWh/năm.
Sản lượng này gần bằng mức tiêu thụ điện hằng năm của khoảng 32.628 hộ gia đình ở VN, ước tính giảm phát thải CO2 khoảng 20.503 tấn/năm. Nhà máy được xây dựng trên khu đất 45 ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.
Trong buổi lễ khánh thành, GEC đã trao tặng 5 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại H.Phong Điền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.