Nhà máy vàng Phước Sơn tạm ngừng hoạt động vì 'thiếu vốn'

30/12/2016 07:00 GMT+7

Hôm qua 29.12, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết Công ty TNHH vàng Phước Sơn thuộc Tập đoàn Besra VN vừa gửi văn bản đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với công ty đảm bảo an ninh khu vực nhà máy vàng Phước Sơn, sau khi nhà máy tạm ngừng sản xuất kể từ ngày 10.12.

Nhà máy mới tái khởi động hôm 17.8 sau hơn 30 tháng dừng hoạt động và nợ khoảng 334 tỉ đồng. Theo ông Hà, doanh nghiệp chỉ nêu lý do thiếu vốn và đang tiếp tục làm việc với Ngân hàng TMCP Việt Á (đơn vị bảo lãnh chứng thư trả nợ) để huy động nguồn vốn.
Đến nay, Công ty TNHH vàng Phước Sơn (thông qua Ngân hàng TMCP Việt Á) đã trả 4 kỳ nợ, mỗi kỳ 30,4 tỉ đồng. Kỳ thứ 5 dự tính đến ngày 31.12 sẽ trả tiếp. Theo ông Lương Đình Đường, Phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam, đây là khoản nợ cũ, đã được hạch toán nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc nhà máy vàng tạm ngừng hoạt động. Trường hợp Công ty TNHH vàng Phước Sơn gặp khó thì chính Ngân hàng TMCP Việt Á phải trả thay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.