Nhiều công trình công cộng, dân sinh nằm chờ vốn tài trợ

11/04/2015 07:29 GMT+7

Ngày 10.4, ông Mai Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho hay UBND tỉnh đã có văn bản gửi ngân hàng đề nghị giải ngân vốn tài trợ trong năm 2015 để xây dựng các công trình đã được hai bên thống nhất từ trước.

Ngày 10.4, ông Mai Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho hay UBND tỉnh đã có văn bản gửi ngân hàng đề nghị giải ngân vốn tài trợ trong năm 2015 để xây dựng các công trình đã được hai bên thống nhất từ trước.

Nhiều công trình công cộng, dân sinh nằm chờ vốn tài trợTrạm xá xã Triệu Lăng cũ bị đập bỏ hơn 1 năm nay để lấy mặt bằng xây dựng trạm xá mới - Ảnh: Nguyễn Phúc
Vào ngày 19.3.2014, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (nay đã nghỉ hưu) đã ký Quyết định số 464 về việc phân bổ kinh phí 30 tỉ đồng, do VietinBank tài trợ năm 2014, để xây dựng 16 công trình trên địa bàn (chủ yếu là nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia, trạm y tế...). Tuy vậy, từ đó đến nay khoản tiền tài trợ này vẫn chưa về tới Quảng Trị. Vì thế, rất nhiều dự án đã hoàn thành thủ tục nhưng vẫn chưa được triển khai. Trong đó, dự án xây dựng Trạm xá xã Triệu Lăng (H.Triệu Phong) đã được địa phương đập trạm xá cũ để lấy mặt bằng nên mọi hoạt động của trạm đều phải gom về 1 phòng khoảng 30 m2.
Trong khi đó, ông Lê Bá Hòa, Giám đốc chi nhánh VietinBank tại Quảng Trị, khẳng định: “Thẩm quyền phê duyệt việc này là của T.Ư chứ còn cấp chi nhánh như chúng tôi chỉ có thể đề xuất thôi. Tôi cũng biết việc tỉnh có công văn ra ngoài T.Ư nhưng hiện chưa thấy ngoài kia phản hồi, thông báo lại”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.