Nhiều doanh nghiệp nhà nước không công bố thông tin

07/02/2017 06:00 GMT+7

Mới có khoảng 38,87% doanh nghiệp nhà nước (DNNN) công bố thông tin DN, trong đó thông tin thực hiện công bố không đầy đủ.

Đó là nội dung đáng chú ý vừa được Bộ KH-ĐT báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện công bố thông tin của DNNN.
Cụ thể, theo quy định, DN do nhà nước làm chủ sở hữu, các công ty con do DNNN sở hữu 100% vốn điều lệ phải công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của DN.
Tuy nhiên chỉ có 241/620 DN (chiếm 38,87% số DN) gửi báo cáo đến Bộ KH-ĐT để thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin DN tại địa chỉ http://www.business.gov.vn. Bản báo cáo của Bộ KH-ĐT cũng bêu tên các DN không công bố. Trong đó, Tập đoàn dầu khí có 5 DN, Tập đoàn hóa chất có 2 DN, Tập đoàn than khoáng sản có 6 DN, Tập đoàn cao su có 4 DN...
Bên cạnh đó, trong tổng số 9 loại báo cáo phải thực hiện công bố theo quy định thì phần lớn các DN trong số 241 DN đã công bố thông tin không thực hiện đầy đủ.
Tính ra trung bình mỗi DN chỉ công bố khoảng 4/9 loại báo cáo. Đặc biệt, dù năm tài chính 2015 đã khép lại được 2 năm song chỉ có 116 DN thực hiện công bố báo cáo tài chính 2015, chiếm 48,13% trong tổng số 241 DN đã báo cáo.
Do vậy, Bộ KH-ĐT kiến nghị Thủ tướng giao các bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các viên chức quản lý DN, DNNN vi phạm các quy định về công bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.