Nhiều hãng ô tô Nhật đổ xô đầu tư ở Myanmar

26/12/2016 06:26 GMT+7

Nhiều hãng xe lớn của Nhật Bản như Suzuki, Nissan và Honda đang xúc tiến kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh ở Myanmar.

Theo Đài NHK, Suzuki sẽ khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp tại khu công nghiệp Thilawa trước năm 2017, đồng thời gia tăng sản xuất các mẫu xe mới tại một nhà máy khác đang hoạt động ở Yangon. Nissan cũng có kế hoạch xây nhà máy lắp ráp đầu tiên của mình ở Myanmar, dự kiến đặt tại TP.Bago, gần Yangon. Theo kế hoạch, tập đoàn này ước tính bước đầu sẽ thuê khoảng 300 lao động và khởi động sản xuất dòng xe nhỏ trước tháng 3.2017. Trong khi đó, Honda sẽ mở một trung tâm cung cấp dịch vụ hậu mãi, như bảo trì và kiểm tra xe, trong tháng này.
Hiện 2 hãng xe khác của Nhật là Toyota và Mitsubishi đều đã mở cửa hàng kinh doanh ở Myanmar. Theo nghiên cứu mới của Nhóm kinh doanh Oxford (Anh), số lượng xe hơi bán ra ở Myanmar hiện nay khoảng hơn 100.000 chiếc/năm và sẽ tăng lên 150.000 chiếc/năm vào năm 2020, trong đó có cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.