Nhiều tuyến đường ở Đà Lạt sụt lún nham nhở

20/07/2015 06:00 GMT+7

Ngày 19.7, ông Hà Ngọc Quế, Phó giám Đốc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng, kiêm Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống thoát nước; thu gom, xử lý nước thải và hệ thống cấp nước TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) thừa nhận nhiều tuyến đường trong TP bị trồi, sụt, nham nhở nhưng chưa khắc phục được. Ông Quế nêu lý do Đà Lạt mưa liên tục nên chưa thể đổ bê tông nhựa nóng hoàn nguyên mặt đường hoặc sửa chữa những đoạn trồi sụt đã hoàn nguyên trước đây.

Ngày 19.7, ông Hà Ngọc Quế, Phó giám Đốc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng, kiêm Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống thoát nước; thu gom, xử lý nước thải và hệ thống cấp nước TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) thừa nhận nhiều tuyến đường trong TP bị trồi, sụt, nham nhở nhưng chưa khắc phục được. Ông Quế nêu lý do Đà Lạt mưa liên tục nên chưa thể đổ bê tông nhựa nóng hoàn nguyên mặt đường hoặc sửa chữa những đoạn trồi sụt đã hoàn nguyên trước đây.

Đường Nguyên Tử Lực nhiều đoạn bị sụt lúnĐường Nguyên Tử Lực nhiều đoạn bị sụt lún

Như Thanh Niên đã phản ánh, giữa tháng 4.2015, UBND tỉnh Lâm Đồng có công văn hỏa tốc gửi chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, yêu cầu hoàn trả mặt đường sau khi thi công; khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn dở dang trước ngày 28.4, bảo đảm mỹ quan, an toàn giao thông trong dịp lễ 30.4 và 1.5. Thế nhưng, đến nay các tuyến đường như Lê Hồng Phong, 3 Tháng 2, Nguyên Tử Lực, Quang Trung, Yersin, Nguyễn Trãi... nhiều đoạn đã lún sâu, tạo rãnh như cái bẫy trên đường; các đường Pasteur, Cao Bá Quát... chưa được hoàn nguyên.

Trung tuần tháng 7.2015, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ra văn bản gửi các đơn vị liên quan nêu rõ công tác hoàn trả mặt đường chưa bảo đảm yêu cầu, không đúng theo nguyên trạng ban đầu, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục ngay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.