NHNN sẽ hỗ trợ 40.000 tỉ đồng cho VNCB

06/03/2015 09:07 GMT+7

Ngày 5.3, Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) chính thức công bố Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) thành Ngân hàng TNHH một thành viên Xây dựng VN (Ngân hàng Xây dựng) do NHNN sở hữu và Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) tham gia quản trị, điều hành.

Ngày 5.3, Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) chính thức công bố Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB) thành Ngân hàng TNHH một thành viên Xây dựng VN (Ngân hàng Xây dựng) do NHNN sở hữu và Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) tham gia quản trị, điều hành.

Ông Nguyễn Phước Thanh,  Phó thống đốc NHNN, cho biết hoạt động của VNCB đã bộc lộ nhiều yếu kém, việc quản trị, điều hành ngân hàng vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Trước tình hình đó, để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất tài sản của ngân hàng, NHNN đã quyết định đặt VNCB vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Với tổn thất tài chính nặng nề, trong khi VNCB không có các giải pháp tái cơ cấu khả thi theo yêu cầu của NHNN. Để xử lý dứt điểm các vấn đề của VNCB, NHNN đã quyết định mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại VNCB. NHNN đã có kế hoạch để VNCB hoạt động lại bình thường bằng cách chuyển 40.000 tỉ đồng cho VNCB.

Tại buổi công bố chuyển đổi mô hình, NHNN công bố các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuân - Phó tổng giám đốc Vietcombank đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch, ông Đàm Minh Đức tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc của VNCB.         

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.