Nợ công đã trên 60% GDP

25/03/2015 07:00 GMT+7

Ngày 24.3, tại buổi họp báo công bố đánh giá triển vọng phát triển châu Á năm 2015, ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại VN, cho biết ADB đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của VN năm 2015 sẽ đạt khoảng 6,1% và năm 2016 đạt 6,2%.

Ngày 24.3, tại buổi họp báo công bố đánh giá triển vọng phát triển châu Á năm 2015, ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại VN, cho biết ADB đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của VN năm 2015 sẽ đạt khoảng 6,1% và năm 2016 đạt 6,2%.
“Kinh tế VN sẽ khả quan hơn nhưng VN cũng cần giải quyết một loạt vấn đề có tính cơ cấu như cải cách ngân hàng, có chiến lược rõ ràng hơn giải quyết nợ xấu; thoái bớt vốn của khu vực kinh tế nhà nước và cần tăng cường phối hợp các chính sách giữa các ngành để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân”, ông Kimura nói.
Ông Dominic Mellor, chuyên gia kinh tế vùng của ADB, thông tin ADB đánh giá lạm phát ở VN trong 2 năm qua được duy trì ở mức thấp, xu hướng này còn kéo dài và lạm phát chỉ tăng nhẹ trong năm 2016 do giá dầu giảm, giá lương thực giảm... “Chúng tôi dự báo, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng chính sách tiền tệ nới rộng trong những năm tới để kích thích phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tín dụng vì thế sẽ cao hơn chút”, ông Dominic Mellor nói. ADB cũng đưa ra cảnh báo về mất cân đối tài khóa khi hiện nay, nợ công của VN đã trên 60% GDP trong khi thu ngân sách khó khăn nhưng Chính phủ vẫn duy trì mức chi ngân sách như cũ.
Trả lời về đánh giá tác động của việc USD lên giá đến kinh tế VN, ông Dominic Mellor cho rằng, chính sách này tuy tác động nhiều đến các khoản đầu tư ngắn hạn của nhà đầu tư Mỹ đến châu Á nhưng không ảnh hưởng nhiều đến VN do thị trường chứng khoán VN còn yếu, không còn nhiều các khoản đầu tư ngắn hạn của nhà đầu tư nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.